Cảnh báo sự nguy hiểm của đồ chơi làm từ nam châm

Bộ Y tế Canada đang thực hiện kế hoạch cấm lưu hành bán đồ chơi làm từ loại nam châm, vật gây nguy hiểm cho trẻ em nếu nuốt phải.
Bộ Y tế Canada đang thực hiện kế hoạch cấm lưu hành bán đồ chơi làm từ loại nam châm có sức hút mạnh với các hình khối nhỏ, vật có thể gây nguy hiểm cho trẻ em nếu nuốt phải.

Bộ Y tế Canada cấm loại đồ chơi này vì chúng gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ khi không may nuốt phải, có thể dẫn đến dính hoặc tắc ruột, thậm chí thủng ruột và tử vong. Trong thời gian gần đây có nhiều trường hợp trẻ cấp cứu vì nuốt phải nam châm đồ chơi.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Bệnh viện nhi Toronto, loại nam châm đồ chơi mới có thể hút kết nhau từ nhiều điểm trong đường ruột, hủy hoại chỗ thành ruột bị kết dính, gây nhiễm trùng và thủng ruột đe dọa đến tính mạng.

Các nhà khoa học cho biết trong trường hợp nuốt phải một nam châm đồ chơi, cơ thể sẽ vẫn bình thường như nuốt phải các vật trơn khác. Tuy nhiên, nếu nuốt nhiều nam châm đồ chơi ở các thời điểm khác nhau, tình trạng sẽ trở nên nguy hiểm vì các nam châm có thể hút nhau qua thành ruột hoặc dạ dày.

Cách giải quyết thường là chụp X-quang để xác định số lượng nam châm bị nuốt. Nếu hình ảnh cho thấy đường ruột của bệnh nhân có nhiều hơn một nam châm, chúng sẽ được lấy ra bằng cách nội soi hoặc sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc phẫu thuật do các vật nam châm có sức hút quá mạnh, cơ thể không thể tự đào thải chúng được.

Các nhà khoa học cũng cho biết loại nam châm mới với các thành phần hóa học như neodymium (Nd), sắt (Fe), và bo (B) có sức hút mạnh hơn nam châm thường từ 10-20 lần. Tuy nhiên, đồ chơi làm từ loại nam châm này với các dạng hình khối nhỏ như viên bi lại ngày càng phổ biến.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên loại bỏ tất cả các vật có kích thước nhỏ làm từ nam châm cho dù nó không phải là đồ chơi của trẻ em. Năm ngoái, Mỹ cũng đã cấm lưu hành trên thị trường đồ chơi và phụ tùng máy tính xách tay làm từ loại nam châm này.

Bộ trưởng Y tế Canada Leona Aglukkaq cho biết việc cấm nam châm đồ chơi tại nước này là một trong hàng loạt biện pháp mà bộ này đang thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, từ đồ chơi, đồ dùng cho đến dược phẩm và thực phẩm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục