Cánh cửa gia nhập NATO vẫn để ngỏ với Ukraine

Ngày 2/7, tại Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra tuyên bố rằng cánh cửa gia nhập NATO vẫn để ngỏ đối với Ukraine.
Cánh cửa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn để ngỏ đối với Ukraine, tuy nhiên, Kiev phải tự quyết định có trở thành thành viên tổ chức quân sự này hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra tuyên bố trên sau phiên họp Ủy ban Mỹ-Ukraine về đối tác chiến lược diễn ra ngày 2/7 tại Kiev.

Bà nêu rõ một nước có chủ quyền có quyền lựa chọn các đồng minh của mình. Bà khẳng định Washington hoan nghênh sự hợp tác giữa Ukraine và NATO.

Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh việc hai bên tiến hành phiên họp Ủy ban Mỹ-Ukraine về đối tác chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Kiev có ban lãnh đạo mới.

Những giá trị và lợi ích chung là nền tảng vững chắc để hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng và củng cố các thể chế dân chủ. Hai bên đã nhất trí sẽ nỗ lực để đạt được sự tiến triển rõ nét trong việc thực hiện các mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Constantin Grischenko bày tỏ hài lòng về hiệu quả của hoạt động ủy ban trên.

Ông cho biết hai bên đã nhất trí thành lập các nhóm công tác trực thuộc, trong đó có nhóm phụ trách vấn đề hợp tác khoa học-kỹ thuật. Ngoài ra, Ukraine và Mỹ cũng đạt được thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cung cấp các nguồn năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng hạt nhân và bảo đảm an ninh năng lượng.

Ukraine là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới năm nước Đông Âu và khu vực Kavkaz gồm Ukraine, Ba Lan, Azerbaijan, Armenia và Gruzia.

Tại Kiev, bà sẽ gặp Tổng thống Victor Yanukovich và cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục