Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động chính trị

Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động chính trị tại Cairo, Alexandria, khu vực đồng bằng sông Nile và vùng Thượng Ai Cập, trước thời điểm kêu gọi tiến hành biểu tình vào ngày 25/4.
Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động chính trị ảnh 1Nhiều nhà hoạt động chính trị bị bắt trước cuộc biểu tình diễn ra ngày 25/4. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/4, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động chính trị tại Cairo, Alexandria, khu vực đồng bằng sông Nile và vùng Thượng Ai Cập, trước thời điểm kêu gọi tiến hành biểu tình vào ngày 25/4 nhằm phản đối quyết định trao trả hai hòn đảo Tiran và Sanafir cho Saudi Arabia.

Cảnh sát đã đột kích vào một số quán càphê ở thủ đô Cairo và bắt giữ hàng chục người trong đêm 21/4 rạng sáng 22/4.

Luật sư Amr Imam cho biết ít nhất 100 người đã bị cảnh sát bắt giữ trên toàn Ai Cập.

Ngày 21/4, Cơ quan công tố cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 ngày đối với nhà hoạt động Yasser El-Qot để điều tra về tội kêu gọi biểu tình lật đổ chính quyền và phát tán tờ rơi kêu gọi biểu tình vào ngày 25/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục