Cảnh sát Ấn Độ yêu cầu được trang bị súng trường AK-47

Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ đã đề nghị chính quyền nước này cấp súng trường Kalashnikov (AK-47) thay súng INSAS do Ấn Độ sản xuất.
Cảnh sát Ấn Độ yêu cầu được trang bị súng trường AK-47 ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ đã đề nghị chính quyền nước này cấp súng trường Kalashnikov (AK-47) thay súng INSAS do Ấn Độ sản xuất.

Chỉ huy lực lượng cảnh sát dự bị Ấn Độ Dilip Trivedi cho biết: “Chúng tôi đã gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị thay thế tất cả INSAS bằng súng trường Kalashnikov.”

Theo một nguồn tin quân sự của báo Times of India, cảnh sát phàn nàn rằng súng INSAS có thể bị kẹt đạn vào những khoảnh khắc quyết định, gây nguy hiểm cho tính mạng của họ khi hành động.

Nếu Chính phủ Ấn Độ quyết định đáp ứng yêu cầu của lực lượng cảnh sát dự bị, người ta có thể dự kiến về những đợt mua sắm lớn súng AK-47, vì súng trường INSAS chiếm đến 40% tất cả các loại vũ khí hạng nhẹ đang được sử dụng ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục