Cảnh sát Anh ngừng việc theo dõi 24/7 đối với Julian Assange

Cảnh sát Thành phố London cho biết đã rút vị trí gác thường trực 24/7 trước Đại sứ quán Ecuador ở London - nơi nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange trú ẩn.
Cảnh sát Anh ngừng việc theo dõi 24/7 đối với Julian Assange ảnh 1Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tổ hợp truyền thông Anh (BBC) ngày 12/10, Cảnh sát Thành phố London (Anh) cho biết đã rút vị trí gác thường trực 24/7 trước Đại sứ quán Ecuador ở London - nơi nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange trú ẩn kể từ năm 2012.

Cảnh sát đã được cử đến theo dõi bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Eucador tại London kể từ khi ông Assange tới đây tìm kiếm tị nạn nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển vì các cáo buộc tấn công tình dục mà ông này vẫn một mực bác bỏ.

BBC cho biết, ước tính chi phí để duy trì cảnh sát thường trực bên ngoài Đại Sứ quán Ecuador trong suốt thời gian kể từ năm 2012 là 12 triệu bảng Anh.

Thông báo mới của Cảnh sát Thành phố London cho biết, việc duy trì cảnh sát gác thường trực ở khu vực này "không còn phù hợp nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục