Cảnh sát Australia bắt nam thanh niên tài trợ cho khủng bố

Cảnh sát Australia bắt giữ nam thanh niên tài trợ cho khủng bố

Cảnh sát Australia đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi với cáo buộc hỗ trợ 12.000 USD cho một công dân Mỹ đang tham gia một tổ chức khủng bố ở Syria.
Cảnh sát Australia bắt giữ nam thanh niên tài trợ cho khủng bố ảnh 1Cảnh sát Vitoria dẫn giải nghi can tài trợ khủng bố. (Nguồn: heraldsun.com.au)

Sáng 30/9, tại khu vực Seabrook, ngoại ô thành phố Melbourne, miền Nam Australia, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi với cáo buộc hỗ trợ 12.000 USD cho một công dân Mỹ đang tham gia một tổ chức khủng bố ở Syria.

Cảnh sát nhận định thanh niên này có thể hoạt động một mình.

Cuộc bắt giữ trên nằm trong chiến dịch trấn áp khủng bố tại năm khu vực ngoại ô thành phố Melbourne do hàng trăm cảnh sát Liên bang Australia phối hợp với cảnh sát tiểu bang Victoria thực hiện.

Cảnh sát Victoria cho biết đợt trấn áp trên diễn ra sau một chiến dịch điều tra kéo dài tám tháng mang tên “Operation Hohensalzburg,” dựa trên các thông tin do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cung cấp.

Không có thông tin tình báo cho thấy đối tượng trên lên kế hoạch tấn công tại lãnh thổ Australia. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ thực sự về việc công dân Australia tài trợ cho công dân nước khác tham gia cuộc xung đột Syria hoặc Iraq.

Hôm 25/9, Thượng viện Australia đã nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi Luật An ninh Quốc gia với những quy định mới tăng cường phòng chống khủng bố.

Trước đó một tuần, cảnh sát Australia cũng đã mở đợt trấn áp khủng bố lớn nhất trong lịch sử tại hai thành phố Sydney và Brisbane.

Chính phủ Australia cũng nâng báo động chống khủng bố từ mức trung bình lên mức cao, nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực của các đối tượng cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục