Cảnh sát Bangladesh thu giữ số lượng lớn vũ khí ở thủ đô Dhaka

Một quan chức giấu tên của Cảnh sát thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 18/6 cho biết số vũ khí thu giữ ở một kênh đào Uttara gồm 108 súng lục, 1.000 viên đạn, gần 190 băng đạn và 10 lưỡi lê.
Cảnh sát Bangladesh thu giữ số lượng lớn vũ khí ở thủ đô Dhaka ảnh 1Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong chiến dịch lớn truy quét phiến quân tại Dhaka. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 18/6, cảnh sát Bangladesh đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược tại một kênh đào ở khu vực Uttara, phía Bắc thủ đô Dhaka.

Một quan chức giấu tên thuộc Cảnh sát thủ đô Dhaka cho biết số vũ khí này bao gồm ít nhất 108 súng lục, 1.000 viên đạn, gần 190 băng đạn và 10 lưỡi lê. Hiện vẫn chưa xác định được số vũ khí này có liên quan đến nhóm phiến quân nào hay không.

Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực trên và vẫn đang tìm kiếm thêm tại kênh đào ở gần sân bay chính của Bangladesh.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi chiến dịch chống phiến quân kéo dài một tuần của chính quyền Bangladesh kết thúc, trong đó tổng cộng 194 đối tượng tình nghi là phiến quân cùng 14.376 nghi phạm khác đã bị bắt giữ.

Trong số các nghi can phiến quân bị bắt giữ, có hơn 150 đối tượng nghi là thành viên của nhóm Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) bị cấm hoạt động ở nước này.

Nhóm này là thủ phạm hàng loạt vụ đánh bom tại 63 trên tổng số 64 quận huyện của Bangladesh, bao gồm cả thủ đô Dahka vào ngày 17/8/2015 khiến 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục