Cảnh sát Bỉ bắt giữ 8 kẻ tình nghi hậu thuẫn tổ chức khủng bố IS

Bỉ là quốc gia có số lượng phần tử cực đoan tính theo đầu người gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Syria và Iraq cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU), với con số ước tính 465 đối tượng.
Cảnh sát Bỉ bắt giữ 8 kẻ tình nghi hậu thuẫn tổ chức khủng bố IS ảnh 1Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ trong chiến dịch truy quét khủng bố ở Brussels ngày 9/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Bỉ ngày 6/12 đã bắt giữ 8 đối tượng bị tình nghi tuyển mộ các phần tử cực đoan tới tham chiến tại Syria cũng như gây quỹ cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo của Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết nhà chức trách nước này đã theo dõi 8 đối tượng trên trong một thời gian dài và tiến hành bắt giữ chúng sau hàng loạt chiến dịch được triển khai tại các thị trấn nói tiếng Hà Lan trên lãnh thổ nước này, gồm Antwerp, Bruges, Sint-Niklaas, cũng như tại vùng Schaerbeek, phía Nam thủ đô Brussels.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện bất kỳ vũ khí hay thiết bị nổ nào.

Bỉ là quốc gia có số lượng phần tử cực đoan tính theo đầu người gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Syria và Iraq cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU), với con số ước tính 465 đối tượng.

Nước này đã liên tục duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Brussels và một ga tàu điện gần trụ sở của EU hồi tháng 22/3 năm nay, cướp đi sinh mạng của 32 người.

IS đã thừa nhận đứng đằng sau các cuộc tấn công trên, đồng thời khẳng định tổ chức này là chủ mưu nhiều vụ tấn công khủng bố khác tại châu Âu hồi năm ngoái, trong đó có loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Liên quan tới vấn đề chống khủng bố, nhà chức trách Latvia cùng ngày đã cáo buộc một nam thanh niên đến từ một thị trấn nhỏ, miền Tây Latvia, có ý đồ tới Syria để đầu quân cho IS.

Đây là trường hợp công dân Latvia đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc dính líu tới cuộc xung đột tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục