Cảnh sát biển Thái Lan bắt giữ 4 tàu cá và 20 ngư dân Việt Nam

Ngày 1/8, cảnh sát biển Thái Lan đã bắt giữ 4 tàu cá Việt Nam cùng 20 ngư dân về tội xâm nhập lãnh hải và đánh bắt trái phép ở ngoài khơi tỉnh Narathiwat miền Nam nước này.
Cảnh sát biển Thái Lan bắt giữ 4 tàu cá và 20 ngư dân Việt Nam ảnh 1Cảnh sát Thái Lan bắt giữ tàu cá của ngư dân Việt Nam tháng 4/2016 (Ảnh: Cơ quan Thường trú Bangkok)

Ngày 1/8, cảnh sát biển Thái Lan đã bắt giữ 4 tàu cá Việt Nam cùng 20 ngư dân về tội xâm nhập lãnh hải và đánh bắt trái phép ở ngoài khơi tỉnh Narathiwat miền Nam nước này.

Sau khi được đưa về Sở cảnh sát tỉnh Narathiwat, các ngư dân này đã bị thẩm vấn và đã nhận tội.

Theo cảnh sát Thái Lan, các ngư dân Việt Nam khai nhận đang đi đánh bắt hải sâm trong lãnh hải Thái Lan tại vùng biển các tỉnh Songkhla, Pattani và Narathiwat.

Các tàu cá này đã bị bắt khi cách bờ biển Narathiwat khoảng 30 hải lý.

Trước đó một ngày, nhà chức trách Thái Lan cũng bắt giữ 1 tàu cá Việt Nam cùng 4 ngư dân đang đánh bắt hải sâm ngoài khơi tỉnh Pattani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục