Cảnh sát Brussels bị một phụ nữ đeo mạng tấn công

Một phụ nữ theo đạo Hồi đeo khăn trùm che mặt đã húc đầu vào mặt một nữ cảnh sát khiến nữ cảnh sát này gãy mũi và 2 chiếc răng.
Theo trang tin Flandersnews, đã xảy ra xung đột tại hạt Sint-Jans Molenbeek ở thủ đô Brussels của Bỉ vào tối muộn 31/5 sau khi một phụ nữ theo đạo Hồi đeo khăn trùm che mặt bị cảnh sát bắt giữ.

Việc đeo khăn trùm che kín mặt (chỉ hở mắt), hay đeo mạng che mặt, tại nơi công cộng đã bị cấm ở Bỉ.

Chiều 31/5, người phụ nữ này đã bị cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân tại một bến xe buýt tại hạt Jette. Người này đã từ chối bỏ khăn che mặt và bị đưa về một trạm cảnh sát ở Molenbeek thẩm vấn. Tại trạm cảnh sát, người này đã húc đầu vào mặt một nữ cảnh sát khiến nữ cảnh sát này gãy mũi và 2 chiếc răng.

Một nữ cảnh sát khác cũng bị thương nhẹ trong vụ đụng độ, còn người phụ nữ thì bị chấn động nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát biết rất rõ người phụ nữ này, một người Bỉ cải sang đạo Hồi. Người này thường xuyên bị kiểm tra thẻ căn cước và luôn từ chối bỏ khăn che mặt.

Tin về vụ việc này đã lan nhanh chóng và ngay lập tức trạm cảnh sát này bị khoảng 100 thanh niên bao vây. Họ muốn xông vào bên trong trạm cảnh sát nhưng không được nên dùng thùng rác và hàng rào sắt để ném vào. Bộ phận cảnh sát tây Brussels đã phải yêu cầu lực lượng tăng cường từ cảnh sát liên bang và các đơn vị khác thuộc cảnh sát Brussels để kiểm soát tình hình.

Tuy nhiên, một số cửa sổ đã bị đập vỡ và nơi chờ xe buýt đã bị đám thanh niên này đập phá. Sáu người đã bị cảnh sát bắt giữ. Thị trưởng của Molenbeek Philippe Moureaux đã đích thân tới hiện trường để tìm cách giúp dàn xếp.

Tới khoảng tối 31/5, tình hình tại trạm cảnh sát trên đã trở lại bình thường./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục