Cảnh sát Đài Loan dùng vòi rồng giải tán người biểu tình

Cảnh sát Đài Loan đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình ngồi suốt đêm để yêu cầu loại bỏ một nhà máy điện hạt nhân sắp hoàn công.
Cảnh sát Đài Loan dùng vòi rồng giải tán người biểu tình ảnh 1Người dân Đài Loan biểu tình phản đối nhà máy điện hạt nhân ngày 27/4. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin ngày 28/4, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình ngồi suốt đêm để yêu cầu loại bỏ một nhà máy điện hạt nhân sắp hoàn công - một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất tại hòn đảo này suốt 30 năm qua.

Hôm 27/4, hàng chục nghìn người biểu tình phản đối hạt nhân đã phong tỏa một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất tại thủ đô Đài Bắc, buộc Quốc Dân Đảng (KMT) cầm quyền phải nhượng bộ và ngừng hoạt động xây dựng nhà máy này.

Sau quyết định nhượng bộ trên, một số lượng lớn người biểu tình đã rời khỏi khu vực biểu tình song vẫn còn hàng trăm người ở lại, buộc cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông sáng nay (28/4)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục