Cảnh sát điều tra triệt phá 2 băng nhóm “bảo kê” xe tải ở TP.HCM

Ngày 27/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết cơ quan này vừa triệt phá 2 băng nhóm “bảo kê” xe tải do Lê Thị Cẩm Vân, Trần Văn Thới cầm đầu.

Ngày 27/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) thuộc Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa triệt phá 2 băng nhóm “bảo kê” xe tải do Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới cầm đầu.

​Bảy đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Trần Quốc Thái và Nguyễn Văn Phúc. Tất cả đều ngụ ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trưa 26/8, các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào nhiều căn nhà trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 7 người trên, thu giữ lượng tiền mặt lớn và nhiều phương tiện khác. Hiện Trần Văn Thới đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tiến hành truy bắt.

Theo điều tra ban đầu, Vân và Thới tự nhận là "người nhà" của lực lượng ngành giao thông. Hằng ngày, họ cho đàn em mời chào tài xế, nhà xe mua "logo vua" bảo kê các loại xe quá khổ, quá tải thoát khỏi sự kiểm tra của Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Giá mỗi chiếc logo từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng.

Đường dây này hoạt động từ đầu năm nay, đã bán được khoảng 1.000 logo, mỗi tháng thu từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục