Cảnh sát Đức bắt ba nghi can hỗ trợ âm mưu khủng bố

Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Đức đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ cho kế hoạch tấn công khủng bố bất thành của tên Sascha L vào tháng 2/2017.
Cảnh sát Đức bắt ba nghi can hỗ trợ âm mưu khủng bố ảnh 1Cảnh sát phong tỏa bên ngoài một tòa nhà ở Berlin trong một chiến dịch truy quét khủng bố. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tin truyền thông ngày 14/4 cho biết lực lượng cảnh sát đặc biệt tại thành phố Northeim, bang Niedersachen của Đức đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ cho kế hoạch tấn công khủng bố bất thành của tên Sascha L, một phần tử Hồi giáo Salafist vào tháng 2/2017.

Theo thông báo từ phía viện kiểm sát, đêm 13/4, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông khoảng 27 tuổi, một là công dân Afghanistan và một mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, và một phụ nữ người Đức 25 tuổi.

Trước đó, ngày 21/2, cảnh sát Northeim đã bắt giữ tên Sascha L với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố bằng chất nổ nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân nhân.

Tại nhà riêng của y, cảnh sát thu giữ lượng lớn hóa chất chế tạo vật liệu nổ, thiết bị ngòi nổ và thiết bị kích nổ điện tử từ xa. Sau đó, bản thân đối tượng tình nghi cũng đã khai nhận về kế hoạch tấn công khủng bố của mình.

Nhà chức trách Đức đang ở trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 12/2016, thời điểm xảy ra một vụ tấn công bằng xe tải do một đối tượng Hồi giáo tiến hành làm 12 người thiệt mạng ở Berlin.

Hôm 11/4, xe buýt chở các thành viên câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund đã bị tấn công bằng chất nổ khiến hậu vệ Marc Bartra bị thương. Ba bức thư tiếng Đức được tìm thấy gần hiện trường cho thấy vụ việc có thể mang động cơ Hồi giáo.

Hiện chưa có thông tin cho thấy ba nghi can bị bắt giữ có liên hệ với vụ tấn công ở Berlin hay vụ đánh bom xe buýt của đội bóng Borussia Dortmund./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục