Đức chống phátxít mới

Cảnh sát Đức mở chiến dịch lớn chống phátxít mới

Cảnh sát Liên bang Đức đã thực hiện một chiến dịch lớn trấn áp các nhóm theo chủ nghĩa phátxít mới tại miền Đông nước này.
Cảnh sát Liên bang Đức đã thực hiện một chiến dịch lớn trấn áp các nhóm theo chủ nghĩa phátxít mới tại miền Đông nước này.

Hơn 130 cảnh sát tham gia chiến dịch này đã tiến hành lục soát tại 23 địa điểm phát hiện hơn 300 đơn vị vũ khí gồm kiếm, dao và dùi cui cũng như trang phục phátxít.

Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 1400 thiết bị lưu trữ thông tin và một số lượng lớn tài liệu tuyên truyền tư tưởng cực hữu.

Cơ quan công tố đã khởi tố hình sự một số đối tượng với tội danh lưu trữ và truyền bá các tài liệu kích động chủ nghĩa bài Do Thái, hận thù tôn giáo, dân tộc và chủng tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục