Cảnh sát đường thủy cứu sống ngư dân bị rơi xuống biển

Tại khu vực Đèn Ba Lăng trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng, tổ công tác số 1 thuộc Thủy đoàn I trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 người đang bám vào can nhựa trôi trên biển.
Cảnh sát đường thủy cứu sống ngư dân bị rơi xuống biển ảnh 1Lực lượng Thủy đoàn I cùng người dân trục vớt tàu cá bị chìm sau khi cứu sống thuyền viên. (Ảnh: Thủy đoàn I)

Ngày 10/6, Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa phát hiện, cứu giúp ngư dân gặp nạn trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Vào hồi 15 giờ 15 ngày 9/6, tại khu vực Đèn Ba Lăng trên tuyến ven biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng, tổ công tác số 1 thuộc Thủy đoàn I (gồm Thiếu tá Phạm Xuân Tuyến, Đại úy Phạm Đăng Khang và Đại úy Đoàn Văn Giáp) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 người đang bám vào can nhựa trôi trên biển, đã đuối sức.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt, đưa nạn nhân lên xuồng, tiến hành sơ cứu.

[Nghệ An: Tìm kiếm thuyền viên nghi mất tích khi đang đánh cá trên biển]

Ngư dân được cứu là anh Lê Minh Hoàng, sinh năm 1964, thường trú tại xã Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh.

Anh kể mình là ngư dân trên tàu đánh cá vỏ gỗ loại nhỏ, hành nghề trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Trước đó, lúc 14 giờ 50 cùng ngày, anh Hoàng và vợ là chị Nguyễn Thị Điểm (sinh năm 1972) có cập tàu của mình vào phía mạn phải của tàu tự hành biển kiểm soát HP-4638 để bán hải sản. Chị Điểm mang cá từ tàu của mình lên tàu HP-4638 để bán, còn anh Hoàng ở lại giữ lái tàu cá.

Đến 15 giờ, khi 2 phương tiện đang hành trình theo hướng Quảng Ninh đi Hải Phòng qua khu vực Đèn Ba Lăng, thì tàu cá của anh Hoàng bị chìm. Anh Hoàng đã ôm được 1 can nhựa để làm dụng cụ nổi.

Ngay sau đó, anh Hoàng may mắn được các chiến sỹ Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn I phát hiện và kịp thời cứu sống.

Nguyên nhân ban đầu sơ bộ được xác định do chênh lệch mạn khô giữa 2 tàu cao tạo sức hút lớn, cộng thêm điều kiện sóng to, gió lớn nên anh Hoàng không kịp lái phương tiện của mình tách ra khỏi tàu HP-4638.

Sự việc xảy ra quá nhanh, cộng với luồng hẹp, quán tính tàu lớn và sóng gió to nên tàu HP-4638 cũng không kịp quay lại để cứu anh Hoàng.

Tổ công tác đã vận động các tàu cá khác đang hành nghề trong khu vực cùng tiến hành trục vớt phương tiện bị chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục