Cảnh sát Ecuador thu giữ 23 tấn ma túy trong ba tháng đầu năm

Lực lượng cảnh sát Ecuador đã triệt phá 85 băng đảng buôn bán “cái chết trắng” và thu giữ 23 tấn ma túy các loại trong 3 tháng đầu năm nay.
Cảnh sát Ecuador thu giữ 23 tấn ma túy trong ba tháng đầu năm ảnh 1Cảnh sát kiểm tra số ma túy trước khi tiêu hủy. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trước sự hoành hành của các băng đảng buôn bán ma túy, các lực lượng bảo vệ pháp luật Ecuador đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm nguy hiểm này.

Ngày 8/4, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador José Serrano thông báo cảnh sát nước này đã thu giữ hai tấn ma túy và 200.000 USD tiền mặt trong vụ triệt phá một tổ chức buôn bán ma túy “nguy hiểm và hùng mạnh” tại quốc gia trên.

Ông cũng cho biết trong số 11 tên tội phạm bị bắt tại hiện trường, có cả một trung tá cảnh sát đang tại ngũ.

Thống kê chính thức của Ecuador cho biết trong ba tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát nước này đã triệt phá 85 băng đảng buôn bán “cái chết trắng” và thu giữ 23 tấn ma túy các loại.

Con số này trong năm ngoái là 61 tấn. Mặc dù không phải là nước sản xuất cocaine, cần sa hay các loại ma túy khác, nhưng Ecuador thường xuyên bị các tổ chức tội phạm quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển giữa giữa các nước láng giềng sản xuất loại chất gây nghiện chết người này và thị trường Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục