Cảnh sát Gabon bắt giữ hơn 200 đối tượng cướp phá ở thủ đô

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Gabon, ông Jean-Thierry Oye Zue ngày 1/9 thông báo hơn 200 người đã bị bắt giữ do cướp phá ở thủ đô Libreville.
Cảnh sát Gabon bắt giữ hơn 200 đối tượng cướp phá ở thủ đô ảnh 1Bạo lực bùng phát ở Libreville. (Nguồn: Getty)

Theo AFP, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Gabon, ông Jean-Thierry Oye Zue ngày 1/9 thông báo hơn 200 người đã bị bắt giữ do cướp phá ở thủ đô Libreville, nơi bạo lực bùng phát sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi được công bố.

Ông Oye Zue nói: “Chúng tôi đã bắt giữ hơn 200 người cướp phá kể từ tối qua. Hoạt động cướp phá vẫn tiếp diễn ở các quận nghèo hơn."

Kết quả kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử Gabon hôm 31/8 cho thấy đương kim Tổng thống Ali Bongo đã giành thắng lợi sít sao trước đối thủ Jean Ping, cựu Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), trong cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Tây Phi này. Theo đó, ông Bongo giành được 49,85% phiếu bầu trong khi ông Ping đạt được 48,16%.

Phe ông Ping cho rằng cuộc bầu cử có gian lận và người Gabon sẽ không chấp nhập kết quả này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục