Cảnh sát giao thông Hà Nội xứng đáng danh hiệu Anh hùng

Qua 70 năm, Công an thành phố và lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Cảnh sát giao thông Hà Nội xứng đáng danh hiệu Anh hùng ảnh 1Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2016).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Thủ đô đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, Trung tướng Phạm Dũng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội cũng như lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, song song nhiệm vụ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ tin tưởng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, cũng như kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai phạm.

Trung tướng Phạm Dũng cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông...

Qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an thành phố và lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho tất cả những chuyến công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao quan trọng của đất nước được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Đặc biệt, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, các thế hệ Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nối truyền thống “Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.”

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Nhà nước đã tặng thưởng cho tập thể phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội bốn Huân chương Chiến công hạng Nhất, bốn Huân chương Chiến công hạng Ba, hai Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đặc biệt, tháng 9/2015 Phòng Cảnh sát giao thông vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục