Cảnh sát hiện diện trên Internet giúp giảm mạnh tội phạm mạng

Phần Lan: Cảnh sát Internet giúp giảm mạnh số vụ tội phạm mạng

Công việc hàng ngày của nhóm cảnh sát mạng là trả lời các câu hỏi trên Internet và hành động can thiệp khi cần thiết.

Chỉ riêng sự hiện diện của cảnh sát trên Internet đã có thể giúp giảm mạnh số vụ tội phạm mạng. Đây là ý kiến của ông Sergeant Marko Forss, cảnh sát Internet đầu tiên của Phần Lan.

Ông Forss trở thành cảnh sát Internet từ tháng 9/2008 với tư cách là nhà điều tra chủ yếu với nhóm đối tượng dưới 18 tuổi. Không thể xử lý hết 35.000 tin nhắn nhận được trong 15 tháng đầu tiên, ông đã huy động thêm 2 đồng nghiệp trong Sở Cảnh sát thành phố Helsinki và đội ngũ cảnh sát Internet ở Phần Lan đã tăng lên 40 người trên cả nước do công việc đạt kết quả tốt.

Ông Forss cho biết công việc hàng ngày của nhóm cảnh sát mạng là trả lời các câu hỏi trên Internet và hành động can thiệp khi cần thiết. Ví dụ khi nhận được tin nhắn có người bị đe dọa, cảnh sát Internet hỏi thêm thông tin và gửi tin nhắn trực tiếp đến kẻ đe dọa. Theo ông Forss, trong 95% trường hợp, chỉ cần một tin nhắn của cảnh sát là đủ để ngăn chặn hành động đe dọa. Ông cũng thừa nhận lạm dụng tình dục trẻ em hiện là hình thức tội phạm nghiêm trọng nhất trên Internet, trong khi các biện pháp phòng ngừa đang được áp dụng chưa thích hợp.

Ở Phần Lan, cảnh sát mạng phải hoạt động dựa trên luật pháp như các cảnh sát khác. Ngoài ra, họ cũng phải duy trì trang cá nhân và phải đăng những thông báo liên quan các vấn đề mạng xã hội để giáo dục cư dân mạng về cách hành xử trên Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục