Cảnh sát Hong Kong hoàn thành việc giải tỏa đường Nathan

Trưa 26/11, toàn bộ chướng ngại vật trên đường Nathan ở khu Mong Kok đã bị dỡ bỏ và cảnh sát Hong Kong chuyển sang ngăn chặn người biểu tình chiếm lĩnh các con đường khác.

Cảnh sát bắt đầu dẹp bỏ rào chắn tại ngã tư Nathan-Dundas.
Cảnh sát bắt đầu dẹp bỏ rào chắn tại ngã tư Nathan-Dundas.
Cảnh sát tháo dỡ những rào chắn cuối cùng.
Cảnh sát tháo dỡ những rào chắn cuối cùng.
Cảnh sát đứng canh gác trên đường Nathan.
Cảnh sát đứng canh gác trên đường Nathan.
Rào chắn của người biểu tình bị dẹp bỏ.
Rào chắn của người biểu tình bị dẹp bỏ.
Cảnh sát bảo vệ khu vực giải tỏa.
Cảnh sát bảo vệ khu vực giải tỏa.
Cảnh sát thiết lập vành đai bảo vệ.
Cảnh sát thiết lập vành đai bảo vệ.
Người dân không được đi vào khu vực giải tỏa.
Người dân không được đi vào khu vực giải tỏa.
Rất đông cảnh sát được huy động.
Rất đông cảnh sát được huy động.
Xe cơ giới được huy động để thu dọn khu vực biểu tình.
Xe cơ giới được huy động để thu dọn khu vực biểu tình.
Xe cơ giới được huy động để thu dọn khu vực biểu tình.
Xe cơ giới được huy động để thu dọn khu vực biểu tình.
Một người đàn ông phản đối hành động của cảnh sát.
Một người đàn ông phản đối hành động của cảnh sát.
Người biểu tình phản đối cảnh sát.
Người biểu tình phản đối cảnh sát.
Người biểu tình bị dồn về phía ngã tư Dundas-Nathan.
Người biểu tình bị dồn về phía ngã tư Dundas-Nathan.

Tới 11 giờ 45 trưa 26/11 (theo giờ địa phương), toàn bộ chướng ngại vật trên đường Nathan ở khu Mong Kok đã bị dỡ bỏ và cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang ngăn chặn người biểu tình chiếm lĩnh các con đường khác.

Hoạt động giải tỏa chướng ngại vật trên đường Nathan theo lệnh của tòa án với sự trợ giúp của cảnh sát đã chính thức khởi động lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Nhưng ngay từ đầu, hành động này đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ một số người biểu tình, buộc cảnh sát phải bắt giữ.

Sau đó, một lượng lớn cảnh sát đã được tăng viện tới hiện trường và nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát trên đường Nathan, hướng đi về phía khu Tsim Sha Tsui.

Đến 11 giờ, cảnh sát đã tiến tới đường Dundas và tiến hành giải tỏa khu vực chiếm giữ cuối cùng của người biểu tình ở Mong Kok. 45 phút sau, toàn bộ chướng ngại vật trên đường Nathan đã bị dỡ bỏ.

Nhiều cảnh sát đã được điều động tới trấn giữ trên đường Dundas nhằm ngăn chặn người biểu tình chiếm lĩnh các con đường khác./.

Tin cùng chuyên mục