Cảnh sát Hungary bắt gần 400 người di cư xâm nhập trái phép

Theo cảnh sát Hungary, trong số những người bị bắt, 316 người sẽ bị xét xử do làm hỏng hàng rào dây thép gai được Hungary dựng trên biên giới chung với Serbia.
Cảnh sát Hungary bắt gần 400 người di cư xâm nhập trái phép ảnh 1Dòng người tị nạn tại khu vực kiểm soát ở biên giới Áo-Hungary, gần Nickeldorf ngày 14/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, hãng AFP dẫn thông báo củacảnh sát Hungary cho biết 367 người di cư đã bị bắt do xâm nhập trái phép nước này hôm 15/9 - ngày đầu tiên Hungarry áp đặt các đạo luật hà khắc về nhập cảnh.

Theo nguồn tin trên, trong số những người bị bắt, 316 người sẽ bị xét xử do làm hỏng hàng rào dây thép gai được Hungary dựng trên biên giới chung với Serbia và 51 người khác bị xét xử vì tội xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này.

Trước đó hôm 14/9, cảnh sát cho biết số người di cư kỷ lục là 9.380 người đã vào Hungary, trong đó hầu hết là tìm cách tới Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục