Cảnh sát Indonesia bắt 3 đối tượng tình nghi có quan hệ với IS

Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta gửi “thông điệp khẩn” tới các công dân Mỹ để cảnh báo về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng tại các bãi biển du lịch.
Cảnh sát Indonesia bắt 3 đối tượng tình nghi có quan hệ với IS ảnh 1Cảnh sát Indonesia thực hiện nhiệm vụ. (Nguồn: Newsfultoncounty)

Theo Reuters, hãng tin Antara cho biết cảnh sát Indonesia ngày 31/12 đã bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là một phần trong chiến dịch truy lùng nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất của quốc gia Đông Nam Á này tại tỉnh Trung Sulawesi.

Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta gửi “thông điệp khẩn” tới các công dân Mỹ để cảnh báo về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng tại các bãi biển du lịch trên hòn đảo Lombok trong dịp Năm Mới.

Hãng tin Antara dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, ông Idham Azis nói: “Sáng nay (31/12), đội của tôi vừa báo cáo họ đã bắt giữ thêm 3 đối tượng,” song không nêu chi tiết về các vụ bắt giữ cũng như danh tính của các đối tượng này.

Các quan chức chống khủng bố cho rằng có ít nhất 1.000 người ủng hộ IS trên khắp Indonesia.

Cho đến nay, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hàng chục đối tượng được cho là đang lập kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom vào dịp nghỉ lễ đã bị bắt giữ trong chiến dịch bố ráp gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục