Cảnh sát Indonesia bắt phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng

Cảnh sát Indonesia đã bắt ông Bambang Widjojanto - phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng vì bị tuyên bố liên quan tới vụ bê bối bầu cử từ năm 2010.
Cảnh sát Indonesia bắt phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng ảnh 1Ông Bambang Widjojanto bị bắt giữ. (Nguồn: viva.co.id)

THX đưa tin, ngày 23/1, Người phát ngôn cảnh sát Indonesia Ronny Sompie cho biết cảnh sát nước này đã bắt ông Bambang Widjojanto - phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng (KPK) vì bị tuyên bố liên quan tới vụ bê bối bầu cử cấp tỉnh năm 2010.

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi KPK tuyên bố ông Budi Gunawan - ứng cử viên duy nhất cho chức cảnh sát trưởng do Tổng thống Joko Widodo đề cử - bị tình nghi tham nhũng.

Theo người phát ngôn Ronny, ông Widjojanto bị bắt lúc khoảng 7 giờ 30 phút (giờ Jakarta) tại Depok - thành phố ngoại ô thủ đô Jakarta - khi ông đang đưa con tới trường.

Mục đích của việc bắt giữ này là để thẩm vấn chứ không giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục