Cảnh sát Indonesia đảm bảo an ninh cho bầu cử tổng thống

Cảnh sát Indonesia đã sẵn sàng cho chiến dịch đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống của nước này, sẽ diễn ra ngày 9/7 tới.
Cảnh sát Indonesia đảm bảo an ninh cho bầu cử tổng thống ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/7, cảnh sát Indonesia đã sẵn sàng cho chiến dịch đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống của nước này, sẽ diễn ra ngày 9/7 tới.

Thông báo với giới truyền thông 4 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, Trợ lý hoạt động Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia (POLRI), Tướng Arif Wachyunadi cho biết POLRI đã sẵn sàng mọi công việc cần thiết để đảm bảo an ninh và an toàn cho sự kiện quan trọng này của đất nước, và chiến dịch với mục đích này chính thức được POLRI bắt đầu triển khai từ ngày 5/7.

Theo kế hoạch, POLRI sẽ lần lượt bố trí các đơn vị cảnh sát tại tất cả các điểm bỏ phiếu trong cả nước và công việc này sẽ được hoàn thành muộn nhất vào ngày 8/7.

Tướng Arif Wachyunadi nhấn mạnh rằng toàn bố số nhân viên cảnh sát hơn 254.000 người được POLRI trao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, phối hợp với khoảng 9.000 người thuộc lực lượng bảo vệ dân sự và các đơn vị quân đội được Bộ Quốc phòng điều động, sẽ đảm bảo an ninh và an toàn 24/24 giờ cho quá trình bỏ phiếu và vận chuyển chuyển hòm phiếu về các địa điểm tập kết sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Tướng Arif Wachyunadi cho biết thêm trong số trên, riêng tại thủ đô Jakarta, POLRI sẽ triển khai 30.000 cảnh sát.

Trước đó, POLRI đã thành lập một đơn vị đặc biệt gồm 372 người, chia làm 4 nhóm, để bảo vệ 24/24 giờ cho hai cặp ứng cử viên liên danh tổng thống-phó tổng thống là các ông Prabowo Subianto-Hatta Rajasa và Joko Widodo-Yusuf Kalla, kể từ ngày 5/6 sau khi các ứng cử viên chính được bắt đầu tiến hành chiến dịch vận động tranh cử theo quy định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia (KPU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục