Cảnh sát Israel bắt giữ 21 người Palestine tình nghi gây rối

Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ hàng chục người Palestine ở Đông Jerusalem với cáo buộc "gây rối" trong đợt trấn áp lớn nhất kể từ khi tình trạng bạo lực nổ ra ở thánh địa này hồi tuần trước.
Cảnh sát Israel bắt giữ 21 người Palestine tình nghi gây rối ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Theo Tân Hoa xã, ngày 21/9, lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ hàng chục người Palestine ở Đông Jerusalem với cáo buộc "gây rối" trong đợt trấn áp lớn nhất kể từ khi tình trạng bạo lực nổ ra ở thánh địa này hồi tuần trước.

Một người phát ngôn cảnh sát nói: "Trong chiến dịch đêm 20/9 ở Đông Jerusalem, lực lượng cảnh sát và Cảnh sát Biên phòng đã bắt giữ 21 đối tượng (người Palestine) bị tình nghi gây rối."

Hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine đưa tin 19 trong số những người bị bắt giữ trong độ tuổi vị thành niên.

Trước đó, Tư lệnh Cảnh sát Jerusalem, Chuẩn tướng Avshalom Peled tuyên bố trên Đài phát thanh Israel rằng hàng trăm cảnh sát đã được triển khai gần khu vực lân cận Đông Jerusalem sau một tuần liên tục xảy ra đụng độ giữa người Palestine với cảnh sát Israel.

Làn sóng bạo lực của người Palestine bùng phát từ hôm 13/9 khi lực lượng an ninh xông vào quần thể thánh đường al-Aqsa để ngăn thanh niên Palestine quấy rối những người Do Thái cực hữu muốn thăm thánh đường al-Aqsa nhân dịp Năm mới của người Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục