Cảnh sát Israel đụng độ người Palestine ở thánh đường Al-Aqsa

Sáng 28/9, đụng độ giữa cảnh sát Israel với người Palestine đã tái bùng phát tại thánh đường Al-Aqsa ở Jerusalem - vụ việc làm gia tăng quan ngại trong bối cảnh sắp diễn ra lễ Sukkot.
Cảnh sát Israel đụng độ người Palestine ở thánh đường Al-Aqsa ảnh 1Lực lượng cảnh sát Israel tại thánh đường Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: worldbulletin)

AFP đưa tin, sáng 28/9, đụng độ giữa cảnh sát Israel với người Palestine đã tái bùng phát tại thánh đường Al-Aqsa ở Jerusalem - vụ việc làm gia tăng quan ngại trong bối cảnh sắp diễn ra lễ Sukkot của người Do Thái.

Cảnh sát đã được triển khai tới Al-Aqsa - nơi được coi là thánh địa của người Do Thái và họ gọi đó là Núi Đền (Temple Mount) - sau khi xảy ra các vụ đụng độ hôm 27/9 vừa qua khi người biểu tình Palestine "tích trữ" đá bên trong thánh địa và có kế hoạch ngủ lại đây để "bảo vệ" nơi này trong thời gian diễn ra lễ Sukkot - sự kiện sẽ diễn ra trong vòng 8 ngày.

Al-Aqsa là địa điểm linh thiêng thứ 3 trong đạo Hồi và là khu vực linh thiêng nhất trong đạo Do Thái.

Người Do Thái được phép tới đây, song không được cầu nguyện nhằm tránh châm ngòi căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục