Cảnh sát kiện nghi phạm vì hỏng đồng hồ Rolex khi bắt tội phạm

Một viên cảnh sát ở tỉnh Saitama của Nhật Bản khiến dư luận và đồng nghiệp kinh ngạc, khi đâm đơn kiện đòi một nghi phạm trả tiền để ông sửa chiếc đồng hồ Rolex, đã bị hỏng trong vụ bắt giữ anh ta.
Cảnh sát kiện nghi phạm vì hỏng đồng hồ Rolex khi bắt tội phạm ảnh 1

Một viên cảnh sát ở tỉnh Saitama của Nhật Bản khiến dư luận và đồng nghiệp kinh ngạc, khi đâm đơn kiện đòi một nghi phạm trả tiền để ông sửa chiếc đồng hồ Rolex, đã bị hỏng trong vụ bắt giữ anh ta.

Theo Japan Today, vụ việc bắt nguồn từ tháng 11/2013, khi viên cảnh sát trên đang điều tra vụ một người đàn ông khoe thân trước một nữ sinh trung học ở thành phố Hasuda, tỉnh Saitama.

Viên cảnh sát nhìn thấy nghi phạm đang tìm cách chạy trốn trên một chiếc xe hơi nên đã đuổi theo. Ông lao lên nắp capô xe, nắm lấy cần gạt mưa. Sau khi bị kéo đi một đoạn dài, ông đã khiến chiếc xe dừng lại và bắt giữ viên tài xế.

Theo lá đơn kiện, viên cảnh sát đã chịu nhiều vết thương về thể xác và tinh thần sau vụ việc. Ông đã đòi gã đàn ông trên bồi thường số tiền 2,5 triệu yen. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đòi nhân vật này phải bồi thường 736.560 yen để sửa chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, đã bị hỏng sau màn rượt đuổi.

Luật sư của kẻ bị bắt đã chỉ trích quyết định của viên cảnh sát khi đeo đồng hồ đắt tiền đi làm. Ông nói rằng thân chủ của mình không có trách nhiệm phải trả tiền sửa nó. Luật sư cũng đánh giá các thương tích mà viên cảnh sát phải nhận là điều tất yếu của một công việc có độ rủi ro lớn nên không thể đòi bồi thường.

Cơ quan cảnh sát tỉnh Saitama đã từ chối bình luận về sự kiện, nói rằng đây là các vấn đề “cá nhân” của viên cảnh sát. Tuy nhiên vẫn có một số viên cảnh sát nói rằng họ “xấu hổ” trước hành vi của đồng nghiệp.

Nhiều người Nhật Bản cao tuổi cho rằng việc mang đồng hồ đắt tiền đi làm là hành động thiếu suy nghĩ. “Tôi kinh ngạc khi thấy một viên cảnh sát đeo đồng hồ Rolex đi làm. Anh ta nghĩ mình đang làm nghề gì vậy?” - một người chất vấn. Người khác nói: “Làm sao ông này có thể trở thành cảnh sát, khi thiếu hẳn các nhận thức bình thường như thế?”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục