Cảnh sát Kosovo xung đột với hàng nghìn người biểu tình bạo lực

Xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát Kosovo và hàng nghìn người biểu tình bạo lực đòi cách chức một bộ trưởng người Serbia bị cáo buộc lăng mạ cộng đồng sắc tộc Albania chiếm đa số.
Cảnh sát Kosovo xung đột với hàng nghìn người biểu tình bạo lực ảnh 1Cảnh sát Kosovo chống người biểu tình. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP và Reuters, ngày 27/1, xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát Kosovo và hàng nghìn người biểu tình bạo lực đòi cách chức một bộ trưởng người Serbia bị cáo buộc lăng mạ cộng đồng sắc tộc Albania chiếm đa số.

Vụ xung đột đã làm một số người bị thương, trong đó có ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát.

Tin cho biết cảnh sát Kosovo đã sử dụng hơi cay và vòi rồng, truy đuổi người biểu tình và xung đột với họ sau khi vài nghìn người ủng hộ Đảng Tự quyết đối lập theo đường lối dân tộc chủ nghĩa tìm cách xông vào tòa nhà chính quyền ở trung tâm thủ phủ Pristina.

Đây được coi là vụ bạo loạn tồi tệ nhất kể từ khi Kosovo tách khỏi Serbia năm 2008 và tuyên bố độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục