Cảnh sát London thừa nhận khả năng Anh bị tấn công khủng bố

Cảnh sát trưởng thành phố London ngày 31/7 cho biết nước Anh không thể được bảo vệ hoàn toàn trước chủ nghĩa khủng bố và một vụ tấn công tương tự như những gì đã xảy ra gần đây ở lục địa châu Âu.
Cảnh sát London thừa nhận khả năng Anh bị tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát trưởng London, ông Hogan-Howe. (Nguồn: BBC)

Theo Reuters, cảnh sát trưởng thành phố London ngày 31/7 cho biết nước Anh không thể được bảo vệ hoàn toàn trước chủ nghĩa khủng bố và một vụ tấn công tương tự như những gì đã xảy ra gần đây ở lục địa châu Âu là một câu hỏi "khi nào, không phải nếu."

Cảnh sát trưởng London, ông Hogan-Howe, thừa nhận rằng người dân ở Anh đang ngày càng lo lắng khi nào họ có thể là nạn nhân tiếp theo.

Trên một bài viết trên trang mạng cá nhân trực tuyến và được ấn hành trên tờ The Mail cùng ngày 31/7, ông nói: "Tôi cảm nhận và thấu hiểu sự sợ hãi, với tư cách là một sỹ quan cảnh sát chịu trách nhiệm ngăn chặn một vụ tấn công như vậy. Tôi biết rằng các bạn muốn tôi trấn an các bạn."

"Tôi e rằng mình không thể làm được điều đó một cách trọn vẹn. Cấp độ đe dọa của chúng ta đã trở nên "nguy cấp" trong vòng 2 năm qua--và vẫn là như vậy. Điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng xảy ra một vụ tấn công -- các bạn có thể nói rằng đây là trường hợp của khi nào, chứ không phải nếu."

Lời cảnh báo của cảnh sát trưởng Bernard Hogan-Howe cho thấy Anh hiện đang đối mặt với mức độ đe dọa "nghiêm trọng" của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và trong bối cảnh hàng loạt các vụ tấn công xảy ra ở Đức và Pháp, một vài trong các vụ tấn công đó có liên quan đến các tay súng Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục