Cảnh sát Malaysia chặn cửa Đại sứ quán Triều Tiên

Ngày 7/3, Thủ tướng Malaysia ông Nazib Razak đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia, trong khi đó cảnh sát đã chặn cửa Đại sứ quán Triều Tiên.
Cảnh sát Malaysia chặn cửa Đại sứ quán Triều Tiên ảnh 1Cảnh sát Malaysia trước cửa Đại sứ quán Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Ngày 7/3, Thủ tướng Malaysia ông Nazib Razak đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia, trong khi đó cảnh sát đã chặn cửa Đại sứ quán Triều Tiên trong động thái trả đũa quyết định ngăn cản công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên.

“Hành động ghê tởm này coi công dân Malaysia như là con tin hoàn toàn không xem xét đến luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ngoại giao” ông Najib nói.

[Malaysia xem xét đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur]

Theo ông Najib ưu hàng đầu hiện nay là bảo vệ công dân Malaysia ở Triều Tiên và Malaysia sẽ không ngần ngại thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi họ bị đe dọa.

Ông Najib hy vọng sẽ có được giải pháp nhanh chóng cho sự việc và kêu gọi nhà lãnh đọa Triều Tiên cho phép các công dân Malaysia được rời đi để tránh bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào​.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục