Cảnh sát Mỹ tiếp tục đối mặt với hàng loạt vụ bê bối mới

Sau vụ Ferguson, cảnh sát Mỹ lại phải đối mặt với hàng loạt bê bối mới khi xảy ra thêm một vụ án mạng tương tự tại bang Missouri.
Cảnh sát Mỹ tiếp tục đối mặt với hàng loạt vụ bê bối mới ảnh 1Cảnh sát Mỹ ở thị trấn Fergusom, bang Missouri. (Nguồn: AP)

Hai tháng sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, cảnh sát Mỹ lại phải đối mặt với hàng loạt bê bối mới khi xảy ra thêm một vụ án mạng tương tự tại bang này cùng các đoạn băng video được công bố liên quan đến việc hành hung người dân ở bang New York.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một cảnh sát da trắng mới đây đã bắn chết một đối tượng tình nghi da màu tại thành phố St. Louis, cách không xa thị trấn Ferguson.

Theo cảnh sát trưởng thành phố St. Louis Sam Dotson, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 theo giờ địa phương ngày 8/10 (19 giờ 30 cùng ngày ở Việt Nam) khi nhân viên cảnh sát này bắt gặp 3 thanh nhiên khả nghi trong lúc đang đi tuần gần Vườn hoa nhiệt đới Missouri.

Sau khi bỏ chạy lên một khu đồi cao, một trong 3 đối tượng là Vonderrit D.Myers, 18 tuổi, đã bất ngờ rút súng bắn vào viên cảnh sát đang đuổi theo. Nhân viên cảnh sát lập tức bắn trả và khiến Myers tử vong tại chỗ.

Nguồn tin cảnh sát cũng cho biết đã thu hồi khẩu súng mà Myers sử dụng. Đây là loại súng 9mm, bị đánh cắp hôm 26/9 vừa qua. Tuy nhiên, thân nhân của Myer khẳng định thanh niên này không có vũ khí. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra trong khi viên cảnh sát bắn Myers đang bị tạm bị đình chỉ công tác.

Tại New York, cảnh sát bang này cũng đang vướng phải một vụ bê bối mới sau khi có nhiều đoạn video được công bố cho thấy cảnh sát đã hành hung người dân trong lúc thực thi nhiệm vụ.

Một trong số các vụ này xảy ra hồi tháng 6 tại quận Brooklyn khi một cảnh sát mặc thường phục đánh một thiếu niên 17 tuổi bất tỉnh vì tình nghi người này hút cần sa.

Trong vụ khác được ghi trong đoạn video do tờ New York Daily News công bố, một nhân viên cảnh sát đã lấy tiền của một người đàn ông cũng tại quận trên. Người đàn ông này sau đó cáo buộc viên cảnh sát đã lấy 1.300 USD và xịt hơi cay vào ông khi bị đòi lại số tiền.

Tại Mỹ từng xảy ra nhiều tranh cãi liên quan đến sự phân biệt đối xử của giới chức thực thi pháp luật vốn có phần đông là người da trắng với các công dân da màu.

Hồi tháng Tám, một nhân viên cảnh sát da trắng cũng đã bắn chết một nam thanh niên da màu không có vũ khí Michael Brown ở thị trấn Ferguson. Vụ việc không chỉ làm bùng phát làn sóng biểu tình ở thị trấn có phần đông trong số 21.000 dân là người da màu này, mà còn khơi dậy các buổi thắp nến ở nhiều thành phố với sự tham gia của hàng nghìn người để cầu nguyện cho Brown và những người da màu vô tội từng thiệt mạng dưới họng súng của cảnh sát.

Vụ việc cũng diễn ra đặc biệt trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ 5 cảnh sát New York đánh chết người đàn ông da màu Eric Garner vì nghi ngờ ông này bán lẻ thuốc lá lậu tại khu Harlem, một trong những khu vực phức tạp nhất của New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục