Cảnh sát Myanmar kiểm soát trụ sở đảng cầm quyền USDP

Lực lượng an ninh Myanmar đã giành quyền kiểm soát trụ sở Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang rạn nứt.
Cảnh sát Myanmar kiểm soát trụ sở đảng cầm quyền USDP ảnh 1Tổng thư ký USDP U Shwe Mann (giữa) tại cuộc họp báo ở Nay Pyi Taw ngày 12/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 13/8, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã giành quyền kiểm soát trụ sở Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) cầm quyền, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang rạn nứt trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 11 tới.

Căng thẳng đã gia tăng trong nhiều tháng qua giữa Tổng thống Myanmar Thein Sein và Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann, là hai nhân vật đã bày tỏ ý định lãnh đạo đất nước.

Trong khi đó, một thành viên đảng cầm quyền cho hay ông Shwe Mann đã bị bãi miễn chức Chủ tịch USDP và Phó Chủ tịch Htay đã tiếp quản cương vị này.

Hiện chưa rõ ông Shwe Mann ở đâu, tuy nhiên một nhân chứng nói rằng nhân viên an ninh tại nhà riêng của ông đã bị cảnh sát thẩm vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục