Cảnh sát Nhật Bản bắt trùm yakuza ở Fukushima

Cảnh sát Nhật đã bắt giữ ông trùm trong giới yakuza với cáo buộc người này đã cử người tới làm việc ở Fukushima mà không có giấy phép.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một ông trùm trong giới yakuza của Nhật Bản trước những cáo buộc cho rằng người này đã cử công nhân tới làm việc tại khu vực rò rỉ phóng xạ tại Fukushima mà không có giấy phép.

Giới chức tỉnh Yamagata đã tiến hành thẩm vấn Yoshinori Arai, một thành viên cấp cao của tổ chức yakuza địa phương có quan hệ với băng đảng Sumiyoshi-kai.

Yoshinori Arai được cho là đã cử trái phép ba người tới Fukushima làm việc hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo luật của Nhật Bản, cần phải có giấy phép của chính phủ nếu ai đó muốn môi giới công việc.

Cảnh sát cho biết Yoshinori Arai dường như đã cử người tới làm công nhân tại các công ty xây dựng ở Fukushima.

Theo một số nguồn tin, Yoshinori Arai có ý định “lấy hoa hồng” từ số tiền lương của những công nhân.

Đây là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan giữa băng nhóm tội phạm với các hoạt động tái thiết lại Fukushima.

Hồi tháng 3/2011, một phóng viên Nhật Bản đã cáo buộc rằng các băng đảng ở nước này đã can thiệp khá sâu vào những hoạt động tại tỉnh Fukushima./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục