Saudi Arabia bắt giữ 9 nghi can khủng bố người Mỹ

Cảnh sát Saudi Arabia bắt giữ 9 nghi can khủng bố người Mỹ

Nhật báo tiếng Anh Gazette của Saudi Arabia đưa tin trong tuần qua, nước này đã bắt giữ 33 nghi can khủng bố, trong đó có 9 người Mỹ.
Cảnh sát Saudi Arabia bắt giữ 9 nghi can khủng bố người Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 31/1, nhật báo tiếng Anh Gazette của Saudi Arabia dẫn một nguồn giấu tên đưa tin trong tuần qua, nước này đã bắt giữ 33 nghi can khủng bố, trong đó có 9 người Mỹ.

Theo nguồn tin, có 4 người Mỹ bị bắt giữ hôm 25/1 và 5 người khác bị bắt trong các ngày sau đó, cùng với 14 người Saudi Arabia, 3 người Yemen, 2 người Syria.

Ngoài ra, các nước như Indonesia, Philippines, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kazakhstan cũng có công dân bị bắt trong số đối tượng nêu trên. Hiện giới chức Mỹ chưa có bình luận gì về thông tin này.

Năm 2014, Saudi Arabia đã tuyên bố coi Nhà nước Hồi giáo (IS) là một tổ chức khủng bố và đã bắt giữ hàng trăm người ủng hộ tổ chức này.

Thời gian gần đây, IS đã tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào Saudi Arabia.

Mới đây nhất, hôm 29/1, các phần tử thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni đã tiến hành các vụ tấn công nhắm vào một thánh đường Hồi giáo Shi'ite tại miền Đông Saudi Arabia khiến 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục