Cảnh sát Séc bắt giữ trên 4.140 người nhập cư trái phép

Trong tháng 9/2016, lực lượng cảnh sát Cộng hòa Séc đã bắt giữ 4.146 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, trong đó đông nhất là công dân Ukraine.
Cảnh sát Séc bắt giữ trên 4.140 người nhập cư trái phép ảnh 1Cảnh sát Séc bắt giữ người nhập cư trái phép (Nguồn: blesk.cz)

Hãng CTK ngày 15/10 dẫn nguồn tin từ người phát ngôn Cảnh sát ngoại kiều Cộng hòa Séc Kateřina Rendlová cho biết trong tháng 9/2016, cảnh sát nước này đã bắt giữ 4.146 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.

Con số này ít hơn 3.055 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số những người nước ngoài nhập cư trái phép Cộng hòa Séc, đông nhất là công dân Ukraine (1.155 trường hợp), còn lại là công dân các nước Nga, Kuwait và Việt Nam. Những người này thường nhập cảnh Séc hợp pháp nhưng sau đó ở lại vượt quá thời hạn cho phép để tìm việc làm.

So với năm 2015, số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Syria, Afghanistan và Iraq giảm đáng kể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục