Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 8 đối tượng Hồi giáo cực đoan

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tập trung theo dõi một nhóm đối tượng tình nghi có liên hệ với các phiến quân Hồi giáo cực đoan, cũng như dính líu tới hoạt động tội phạm có tổ chức tại Barcelona
Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 8 đối tượng Hồi giáo cực đoan ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ các đối tượng trong chiến dịch chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một chiến dịch truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan, cảnh sát thành phố Barcelona, miền Đông Bắc Tây Ban Nha, ngày 25/4 đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi, đồng thời tiến hành khám xét đột xuất 12 ngôi nhà.

Tất cả các nghi can nói trên đều là người Maroc trong độ tuổi từ 21 đến 39.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết chiến dịch truy quét nói trên được triển khai dưới sự phối kết hợp với cảnh sát Bỉ sau tiến trình điều tra kéo dài 6 tháng.

[Tây Ban Nha: Cảnh sát nổ súng chặn xe tải nghi ngờ tấn công khủng bố]

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tập trung theo dõi một nhóm đối tượng tình nghi có liên hệ với các phiến quân Hồi giáo cực đoan, cũng như dính líu tới hoạt động tội phạm có tổ chức tại Barcelona.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kể từ đầu năm đến nay, cảnh sát nước này đã bắt giữ 22 đối tượng trong 16 chiến dịch truy quét riêng rẽ có liên quan đến Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục