Cảnh sát Tây Ban Nha bắt một nghi can Al-Qaeda

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt một kẻ tình nghi thuộc Al-Qaeda, y đang điều hành một diễn đàn trực tuyến chuyên tuyển mộ "thánh chiến."
Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 27/3 đã bắt một đối tượng tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đang điều hành một diễn đàn trực tuyến chuyên tuyển mộ và truyền bá cho "những kẻ khủng bố."

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz cho biết "nghi can trên quản lí một trong những diễn đàn "thánh chiến" quan trọng nhất trên thế giới chuyên đăng tải những hình ảnh về các hoạt động khủng bố và tuyển mộ cũng như truyền bá cho những phần tử khủng bố."

Mặc dù chưa công bố tên trang web, Bộ trưởng Diaz cho rằng nghi can này đã truyền bá các ý tưởng thánh chiến, cấu kết với nhau để tuyển mộ và sắp đặt đưa những kẻ thánh chiến tiềm tàng vào Afghanistan cũng như một số nước khác, nơi chủ nghĩa khủng bố hoạt động mạnh.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, nghi can này thường làm việc từ 8 đến 15 giờ mỗi ngày tại nhà và từ trang web của mình, y đã tuyên truyền và điều khiển các hoạt động cho mạng lưới Al-Qaeda cùng hai nhánh trực thuộc ở Bán đảo Arập và khu vực Bắc Phi.

Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Diaz cũng cho biết tên Mohamed Merah, kẻ xả súng bắn chết 7 người ở thành phố Tuloude, miền Nam nước Pháp tuần trước, trở thành phần tử cực đoan do được truyền bá những tư tưởng "thánh chiến" từ một trong những diễn đàn như của nghi can trên.

Nghi can vừa bị bắt mang quốc tịch Arập Xêút với tên gồm ba chữ cái đầu M.H.A., đã bị bắt ở thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục