Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 2 thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ

Hai thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ là Nuttawut Saikuea và Jatuporn Prompan đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường đến công viên Rajapakti ở tỉnh Prachuab Khiri Khan, Thái Lan.
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 2 thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ ảnh 1 Thủ lĩnh phe Áo đỏ Jatuporn Prompan. (Nguồn: Zimbio.com)

Sáng 30/11, hai thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ là Nuttawut Saikuea và Jatuporn Prompan đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường đến công viên Rajapakti ở tỉnh Prachuab Khiri Khan, nơi đang là tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng.

Theo truyền thông Thái Lan, hai thủ lĩnh phe Áo đỏ đã bị cảnh sát bắt giữ khi dừng xe ở khu vực Mahachai ở tỉnh Samut Songkram.

Trước đó, hai nhân vật này tuyên bố sẽ đến công viên Rajapakti - nơi đang bị phe Áo đỏ tố cáo là có các vụ tham nhũng trong dự án xây dựng tượng đài một số vị vua của Thái Lan.

Tuần trước, chính quyền quân sự Thái Lan đã cáo buộc một số nhân vật của phe Áo đỏ có liên quan đến âm mưu đánh bom ở thủ đô Bangkok nhằm gây rối trong lễ hội Loy Krathong và sự kiện Đạp xe vì Vua cha.

Cảnh sát cũng nói rằng những kẻ âm mưu tấn công còn định nhằm vào Thủ tướng Prayut Chan-ocha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục