Cảnh sát Thái Lan phát hiện kho súng, phe Áo đỏ bác bỏ tàng trữ vũ khí

Cảnh sát Thái Lan cho biết đã phá một âm mưu sát hại thủ tướng nước này sau khi tịch thu kho vũ khí của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong Kochathamakun, nhân vật đang lẩn trốn kể từ khi xảy ra đảo chính.
Cảnh sát Thái Lan phát hiện kho súng, phe Áo đỏ bác bỏ tàng trữ vũ khí ảnh 1Cảnh sát Thái Lan trên đường phố Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thái Lan ngày 19/3 cho biết đã phá một âm mưu sát hại thủ tướng nước này sau khi tịch thu kho vũ khí của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong Kochathamakun, nhân vật đang lẩn trốn kể từ khi xảy ra đảo chính quân sự.

Phát biểu với báo giới, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Jakthip Chaijinda cho biết cảnh sát đã phát hiện 1 khẩu súng trường cùng một ống ngắm, đồng thời nêu rõ chúng dùng để ám sát lãnh đạo của đất nước, ám chỉ Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Trước đó, ngày 18/3, cảnh sát đã phát hiện hàng chục khẩu súng trường, lựu đạn và hàng nghìn viên đạn tại một ngôi nhà của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 9 người đàn ông có liên quan.

Theo cảnh sát Thái Lan, họ có bằng chứng rõ ràng cho thấy các nghi can trên cũng như mạng lưới của những người này đang có ý đồ gây bất ổn.

Mặc dù ông Jakthip không đưa ra bằng chứng khác về âm mưu ám sát thủ tướng, song cho biết thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong và phe này luôn phản đối chính quyền quân sự và cảnh báo trên mạng xã hội rằng thủ tướng sẽ bị sát hại.

Cảnh sát Thái Lan cho biết phe này đang lên kế hoạch phục kích nếu lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chiến dịch phong tỏa ngôi đền Dhammakya, tỉnh Pathum Thani.

Hồi đầu tháng Ba, cảnh sát đã chấm dứt việc bao vây ngôi đền trên trong hơn 3 tuần mà không thu được kết quả gì. Theo đó, thủ lĩnh của giáo phái Dhammakya, Thượng tọa Phra Dhammajayo, bị nghi phạm tội rửa tiền, đã trốn thoát.

Kể từ khi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, chính quyền quân sự đã phát hiện hàng chục kho vũ khí thuộc phe Áo đỏ.

Chính quyền quân sự cho rằng các kho vũ khí này cho thấy có những nhóm muốn gây bất ổn và đang âm mưu làm mọi cách để chiếm quyền.

​Cùng ngày, đồng thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD – còn gọi là phe Áo Đỏ), ông Weng Tojirakan đã tuyên bố rằng vụ cảnh sát Thái Lan công bố tìm thấy số vũ khí lớn tại nhà một thành viên của UDD tại tỉnh Pathum Thani là âm mưu gán tội là cho nhóm này.

Theo ông Weng, cần phải đặt nghi vấn khi cảnh sát lại tiến hành lục soát ngôi nhà của ông Wuthipong Kochathamakun, người đã bỏ trốn kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Ông cũng nói rằng nhà cầm quyền đang cố tình gán ghép vụ phát hiện vũ khí nói trên với sự việc ở Thiền viện Dhammakaya và UDD mà không hề có bằng chứng.

Theo ông, đây rõ ràng là mưu toan bôi nhọ hình ảnh UDD như là một nhóm vũ trang.

Cũng trong ngày 19/3, trên mạng Youtube xuất hiện một đoạn ghi âm của một người đàn ông tự  xưng là Wuthipong Kochathamakun bác bỏ việc tàng trữ số vũ khí trên. Ông Wutiphong được cho là đang ẩn náu tại Campuchia.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd đã bác bỏ những nghi ngờ chỏ rằng vụ phát hiện vũ khí là một trò dàn xếp của chính phủ.

Ông nói rằng số vũ khí trên còn mới dù ngôi nhà bị lục soát đã không có người ở trong 3 năm, do chúng đã được cất giấu cẩn thận trong các hòm kín và nhiều nhân chứng đã chứng kiến cuộc khám xét.

Nhà chức trách Thái Lan cũng đã tiến hành lục soát một bến cảng ở thủ đô Bangkok sau khi có tin mật báo về một lượng vũ khí lớn cất giữ tại đây tuy nhiên không tìm thấy gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục