Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay để giải tán người biểu tình

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 đã bắn hơi cay để giải tán những người biểu tình tụ tập ở bên ngoài tòa nhà quốc hội nhằm phản đối lời kêu gọi nước này thông qua một bản hiến pháp tôn giáo.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay để giải tán người biểu tình ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ giải tán người biểu tình. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 đã bắn hơi cay để giải tán những người biểu tình tụ tập ở bên ngoài tòa nhà quốc hội nhằm phản đối lời kêu gọi nước này thông qua một bản hiến pháp tôn giáo.

Một phóng viên ảnh của hãng tin AFP cho hay lực lượng cảnh sát đã giải tán một nhóm hơn 100 người biểu tình, ngăn không cho họ đưa ra thông cáo báo chí ở bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Ankara.

Nhóm người biểu tình này hô vang khẩu hiệu “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì thế tục.”

Cũng theo nguồn tin này, một số người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, các cuộc biểu trình tương tự dự kiến cũng diễn ra ở các thành phố khác.

Trước đó, hôm 25/4, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Kahraman tuyên bố quốc gia có đa số người theo đạo Hồi này “phải có một hiến pháp tôn giáo”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục