Cảnh sát thu giữ hàng nghìn bom xăng tại Đại học Bách khoa Hong Kong

Cảnh sát Hong Kong đã lập đội an ninh để khám xét trường Đại học Bách khoa Hong Kong và tịch thu gần 4.000 quả bom xăng cùng nhiều loại vũ khí tự chế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), sau 12 ngày đối đầu giữa cảnh sát và các đối tượng biểu tình cực đoan tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong, ngày 28/11, cảnh sát và các cơ quan chính quyền khác của đặc khu đã thành lập một đội an ninh để vào trường đại học này nhằm tìm kiếm và thu giữ các hàng hóa nguy hiểm và vũ khí tấn công.

Một người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết, đội an ninh đã thu giữ 3.801 quả bom xăng, 921 bình chứa khí ga, 558 chai hóa chất, chất lỏng ăn mòn, 12 cây cung và nỏ, 200 mũi tên tự chế và một khẩu súng hơi, 4 thùng đinh... trong khuôn viên của trường, đồng thời tháo bỏ 12 máy bắn tự chế.

Đội an ninh thông báo đến ngày 20/12 sẽ hoàn thành các công việc liên quan, sau đó sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cảnh sát sẽ rời khỏi trường Đại học Bách khoa Hong Kong./.

(Vietnam+)