Cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Gambia Sonko

Cảnh sát đã tiến hành vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Sonko tại một căn nhà dành cho những người xin tị nạn gần Bern, nơi ông này đã ở trong hơn hai tháng qua.
Cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Gambia Sonko ảnh 1Cựu Bộ trưởng Nội vụ Gambia Ousman Sonko. (Nguồn: freedomnewspaper)

Ngày 26/1, tờ Zeitung Berner dẫn nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Gambia Ousman Sonko tại một địa điểm gần thủ đô Bern.

Truyền hình Thụy Sĩ cũng đưa tin cảnh sát đã tiến hành vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Sonko tại một căn nhà dành cho những người xin tị nạn gần Bern, nơi ông này đã ở trong hơn hai tháng qua. Ông Ousman Sonko là Bộ trưởng Nội vụ Gambia dưới thời nhà lãnh đạo vừa bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Yahya Jammeh.

Công tố viên Christof Scheurer tại Bern chưa xác nhận việc tạm giữ cựu Bộ trưởng Sonko, song ông cho biết cơ quan công tố đã triển khai các biện pháp liên quan tới đơn kiện chống lại ông này do tổ chức phi chính phủ Trial International đệ trình.

Trong khi đó, Cơ quan chính phủ phụ trách Nhập cư (SEM) cho hay ông Sonko không có tên trong danh sách xin tị nạn của các cựu thành viên Chính phủ Gambia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục