Cảnh sát Tunisia bắt 15 phần tử Hồi giáo cực đoan

15 phần tử Hồi giáo bị bắt sau khi có hành động đốt phá các đồn cảnh sát và tấn công các quán rượu tại nhiều thị trấn ở Tunisia .
Bộ Nội vụ Tunisia ngày 27/5 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 15 phần tử Hồi giáo cực đoan, sau khi những người này có hành động đốt phá các đồn cảnh sát và tấn công các quán rượu tại nhiều thị trấn trên cả nước.

Theo người phát ngôn Bộ trên, lực lượng cảnh sát đã phải dùng hơi cay để ngăn chặn các phần tử gây bạo loạn có kiếm và dùi cui.

Trong khi đó, hãng thông tấn TAP của Tunisia cho biết quân đội đã được triển khai để bảo vệ các công sở. Hiện tình hình đã trở lại bình thường.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Tunisia, ông Said Mechichi cho biết: "Vụ việc rất nguy hiểm và sẽ được xử lý đích đáng theo pháp luật."

Những người Tunisia ôn hòa đang lo ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan Salafits kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình lật đổ chính phủ của Tổng thống Ben Ali hồi năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục