Cảnh sát và binh sỹ Séc tới Slovenia giúp bảo vệ biên giới

Chính phủ Cộng hòa Séc vừa quyết định gửi 20 cảnh sát và 50 binh sỹ tới Slovenia để hỗ trợ nước này bảo vệ đường biên giới với Croatia.
Cảnh sát và binh sỹ Séc tới Slovenia giúp bảo vệ biên giới ảnh 120 cảnh sát Séc tới Slovenia để hỗ trợ bảo vệ đường biên giới. (Nguồn: hcdukla.cz)

Theo đề nghị của chính phủ Slovenia, Chính phủ Cộng hòa Séc vừa quyết định cuối tuần này 20 cảnh sát Séc sẽ tới Slovenia để hỗ trợ bảo vệ đường biên giới với Croatia.

Tất cả số nhân viên cảnh sát nói trên đều là tình nguyện viên và họ sẽ trở về nước trước lễ Giáng sinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc Martin Stropnicky cho biết nước này cũng sẽ phái 50 binh sỹ tới Slovenia để giúp bảo vệ biên giới.

Ngoài ra, Chính phủ Séc cũng quyết định tài trợ bổ sung 105 triệu koruna (3,9 triệu euro) trong năm nay và 68 triệu koruna (2,5 triệu euro) trong năm tới cho các chương trình quốc tế khác nhau nhằm giúp đỡ người tị nạn.

Tuy nhiên, Chính phủ Séc đã bác đề xuất của một loạt tổ chức trong nước đòi tiến hành trưng cầu ý dân liên quan đến hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn mà Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt đối với nước này.

Hiện 50 cảnh sát Séc cũng đang hỗ trợ Hungary bảo vệ biên giới chung của Khu vực tự do đi lại Schengen của Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục