Cảnh sát và người tị nạn đụng độ ở biên giới Macedonia-Hy Lạp

Xô xát dữ dội đã xảy ra giữa cảnh sát Macedonia với người di cư ở biên giới Macedonia-Hy Lạp, sau khi cảnh sát Macedonia ra sức ngăn cản dòng người xin tị nạn ở châu Âu từ phía Hy Lạp ùa vào.
Cảnh sát và người tị nạn đụng độ ở biên giới Macedonia-Hy Lạp ảnh 1Người di cư chờ tới Đức tại khu vực cửa khẩu Hegyeshalom, khu vực biên giới Áo-Hungary ngày 6/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/9, xô xát dữ dội đã xảy ra giữa cảnh sát Macedonia với người di cư gốc Trung Đông và Bắc Phi ở biên giới Macedonia-Hy Lạp, sau khi cảnh sát Macedonia ra sức ngăn cản dòng người xin tị nạn ở châu Âu từ phía Hy Lạp ùa vào lãnh thổ nước này.

Báo chí địa phương cho hay, 2.000 người xin tị nạn đang ở thị trấn Idomeni của Hy Lạp đã đổ dồn về phía cửa khẩu với Macedonia trong thời điểm nhà chức trách chỉ cho phép cứ nửa tiếng mới để một nhóm nhỏ người di cư được nhập cảnh.

Sau khi trật tự được vãn hồi, chính quyền Skopje đã cho phép hơn 1.000 người nhập cảnh cho tới buổi trưa 7/9.

Trong vòng 24 giờ qua, hơn 5.000 người di cư đã tràn từ Hy Lạp vào Macedonia trên lộ trình mà báo chí gọi là "con đường Balkan."

Sau khi tới Macedonia, những người di cư, hầu hết là người Syria, Afghanistan, Iraq và Pakistan sẽ di chuyển bằng đường bộ tới Serbia và Hungary, với hy vọng từ đó họ sẽ tiếp tục tới Đức, Áo, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu khác để xin tị nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục