Cao Bằng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nhất trí sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Tịnh Tây (Trung Quốc) sang đầu tư tại tỉnh; đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại, du lịch, nông nghiệp.

Tỉnh Cao Bằng nhất trí sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Tịnh Tây (Trung Quốc) sang đầu tư tại Cao Bằng; đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại, du lịch, nông nghiệp; tăng cường tổ chức các Hội chợ thương mại, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, thu hút nhân dân đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa.

Trong buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc do ông Hoàng Tiểu Ninh, Bí thư Huyện ủy huyện Tịnh Tây làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng ngay 30/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhất trí chủ trương cho phép huyện Trùng Khánh cùng nghiên cứu, bàn bạc với huyện Tịnh Tây về việc hợp tác khai thác du lịch du thuyền mạo hiểm; nhất trí chủ trương cho phép ba huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hà Quảng (Cao Bằng) trao đổi, bàn bạc với huyện Tịnh Tây (Trung Quốc) về kết nghĩa huyện hữu nghị.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Tiểu Ninh giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội của huyện Tịnh Tây, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), ba huyện tiếp giáp với huyện Tịnh Tây.

Huyện Tịnh Tây (Trung Quốc) có dân số 650.000 người, có tài nguyên khoáng sản phong phú với nhiều cơ sở công nghiệp khai thác, chế biến bauxite, mangan quan trọng. Thời gian qua, huyện Tịnh Tây (Trung Quốc) và ba huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hà Quảng (Cao Bằng) đã xây dựng quy chế, thường xuyên sang thăm lẫn nhau, bàn bạc hợp tác cùng phát triển. Sự hợp tác giữa hai bên bước đầu đạt kết quả tốt đẹp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, du lịch.

Đoàn đại biểu huyện Tịnh Tây đề nghị thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, du lịch, giáo dục; xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới và thiết lập cơ chế hội đàm lâu dài giữa hai bên; mong muốn tỉnh Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu kinh tế, thương mại vùng biên nhằm tạo thuận lợi phát triển thương mại giữa hai bên; đồng thời tăng cường các hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm, tăng cường giao lưu văn hóa; đẩy mạnh hợp tác phát triển nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt, chế biến sản phẩm nông nghiệp; trồng và chế biến cây dược liệu, hoa, quả; tăng cường hợp tác phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu huyện Tịnh Tây, coi đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới; hy vọng sau chuyến thăm và làm việc này, tình hữu nghị giữa hai bên ngày càng tốt đẹp, sự hợp tác phát triển ngày càng mang lại kết quả, góp phần ổn định và phát triển cho cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục