Cao ủy Nhân quyền LHQ hối thúc mở hành lang nhân đạo ở Syria

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet lo ngại, các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng phiến quân sẽ tiếp tục khiến thêm nhiều người thiệt mạng.

Ngày 18/2, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet đã bày tỏ sự bàng hoàng trước tình hình xung đột leo thang nghiêm trọng tại phía Tây Bắc Syria, đồng thời kêu gọi mở các bên liên quan mở những hành lang nhân đạo ở khu vực này.

Ngoài ra, bà Bachelet cũng lên án vụ đánh bom mới nhất nhằm vào 2 bệnh viện ở Tây Bắc Syria, cho rằng những hành động như vậy có thể đồng nghĩa với tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng sự hiện diện tại tỉnh Idlib ở Syria. Mới đây, một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại thị trấn chiến lược Matarim nằm trong khu vực do phiến quân kiểm soát./.

(Vietnam+)