Cấp bằng chính quy cho giáo viên dạy tiếng Anh

Lần đầu tiên Việt Nam cấp bằng chính quy cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình Đổi mới giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học.
40 giảng viên tham gia chương trình Đổi mới giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở Việt Nam sẽ được trao chứng chỉ tốt nghiệp vào ngày 22/2 tới tại Hội đồng Anh Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam việc cấp bằng chính quy cho giáo viên tiếng Anh. Chương trình do Hội đồng Anh cùng Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị tham gia dự Access English thực hiện.

Access English là dự án kéo dài 4 năm do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ giáo dục của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam thực hiện.

Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Anh cũng sẽ chính thức trao giải thưởng cho các giáo viên đoạt giải tại cuộc thi soạn giáo án sử dụng tài liệu trên trang web www.teachingenglish.edu.vn dành cho giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông trên cả nước vừa qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, thông qua trang web, giáo viên có thể tiếp cận được nguồn tư liệu tham khảo bổ ích về kỹ thuật, phương pháp dạy học tiếng Anh do các chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn. Từ đó, họ có thể tự nâng cao năng lực dạy học, vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy tiếng Anh.

Phần thưởng gồm 3 giải nhất, mỗi giải là một chuyến đi Anh tham dự khóa học bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh trong 2 tuần và 3 giải nhì mỗi giải là một chuyến đi Singapore (3 ngày) tham dự Hội nghị về giảng dạy tiếng Anh REL./.

Trần Thị Trường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục