Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ các nạn nhân ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, làm 7 người chết, 30 người bị thương.
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 1Các nạn nhân vụ tai nạn được khẩn cấp đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 2Các nạn nhân được cấp cứu, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 3(Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 4(Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 5Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi một nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 6Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho bà Ngô Thị Xuân Phượng, trú phường Hiệp thành, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 7Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (bên trái) thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 8(Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng ảnh 9Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục