Cấp cứu một thuyền viên bị cào lưới kéo đứt lìa bàn chân trái

Ngày 28/9, thuyền viên Trần Văn Rân, 61 tuổi, thôn An Đông, xã Hoài Hương đã bị cảo lưới kéo gần đứt lìa bàn chân trái khi đang làm việctrên tàu BĐ 95690 TS
Cấp cứu một thuyền viên bị cào lưới kéo đứt lìa bàn chân trái ảnh 1(Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28/9 nhận được tin thuyền viên Trần Văn Rân, 61 tuổi, thôn An Đông, xã Hoài Hương bị cảo lưới kéo gần đứt lìa bàn chân trái khi đang làm việc trên tàu BĐ 95690 TS

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 28/9, khi tàu đang hành nghề cách Bắc-Đông Bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 60 hải lý thì xảy ra tai nạn trên.

Khi tai nạn xảy ra, tàu BĐ 95690 TS lập tức chạy về đảo Song Tử Tây để cấp cứu cho ông Rân.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kết nối với y tế trên tàu sơ cứu thuyền viên bị thương.

Chiếc tàu này có công suất 400 CV, chủ tàu là ông Ngô Đương, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), thuyền trưởng là ông Trần Thanh Quân, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), trên tàu có 7 thuyền viên.

Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định và Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn thường xuyên giữ thông tin liên lạc với thuyền viên trên tàu BĐ 95690 TS, giúp đỡ tàu đang trên đường vào đảo Song Tử Tây - Trường Sa để cấp cứu cho nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục